Tàu hỏa húc xe tải văng xa 10 mét, tài xế thoát chết hy hữu

12/08/2015 13:46 GMT+7

(TNO) Xe tải chở gạch men đang băng qua đường ngang dân sinh thì bị đoàn tàu húc văng xa 10 mét, tài xế thoát chết hy hữu.

(TNO) Xe tải chở gạch men đang băng qua đường ngang dân sinh thì bị đoàn tàu húc văng xa 10 mét, tài xế thoát chết hy hữu.

Phần đuôi xe tải bị dúm dó, toàn bộ gạch men trên xe bị vỡ nát, vương vãi khắp nơi - Ảnh: Phạm ĐứcPhần đuôi xe tải bị dúm dó, toàn bộ gạch men trên xe bị vỡ nát, vương vãi khắp nơi
Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay 12.8, trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua xóm 13, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát 37C - 036.91 chở gạch men chạy từ quốc lộ 1A băng qua đường ngang dân sinh hướng về xóm 13 (xã Nghi Long) bị đoàn tàu chở hàng số hiệu SBN1 đâm trực diện.
Rất đông người đi đường hiếu kỳ dừng xe tại khu vực hiện trường - Ảnh: Phạm ĐứcRất đông người đi đường hiếu kỳ dừng xe tại khu vực hiện trường
Chiếc xe tải bị hất văng hơn 10 m, tài xế xe tải thoát chết hy hữu, chỉ bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, một phần đuôi xe tải bị dúm dó, toàn bộ gạch men trên xe bị vỡ nát, vương vãi khắp nơi.
CSGT Công an huyện Nghi Lộc và đại diện ngành đường sắt địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ tai nạn. Bước đầu lực lượng chức năng xác định tài xế xe tải Lê Văn Trung (42 tuổi, ngụ phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An) thiếu quan sát khi điều khiển xe băng qua đường ngang dân sinh nên gây ra tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.