Tàu hỏa tông taxi, 1 người thiệt mạng

23/09/2013 03:42 GMT+7

Một tai nạn đường sắt nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra tối 21.9, làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Đáng chú ý, tai nạn lại xảy ra trên đường giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, ở nơi không có rào ngăn đường sắt. Khoảng 19 giờ, trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội, tàu khách HP2 của Xí nghiệp vận tải đường sắt Hải Hà, khi đến Km 81, đoạn qua xã Kim Lương, H.Kim Thành, Hải Dương đã va chạm với xe taxi biển số 29A-73.974 của hãng Morning, Hà Nội, từ đường liên xã đi ra QL5. Va chạm đã khiến xe taxi văng ra xa hơn 10 m. Một khách trên xe là anh Đặng Văn Th. (29 tuổi, cán bộ Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an) thiệt mạng tại chỗ; lái xe Bùi Văn Chỉ và 2 khách khác  bị thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đoạn đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đi qua tỉnh Hải Dương được coi là cung đường đen trên tuyến. Riêng đoạn qua H.Kim Thành chỉ dài 18 km nhưng có tới 147 đường ngang, từng xảy ra nhiều tai nạn.

L.Q.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.