Tàu hỏa trật bánh gây ách tắc giao thông 6 giờ liền

25/07/2010 21:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ chiều nay (25.7), tàu SE5 xuất phát từ Hà Nội đi TP.HCM đến km 1223+841 thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) bất ngờ bị trật bánh gây ách tắc giao thông suốt 6 giờ liền trên tuyến đường sắt bắc - nam.

May mắn sự cố này không gây ra tai nạn. Đến 19 giờ cùng ngày, giao thông trên tuyến đường sắt mới trở lại bình thường.

Do vị trí tàu bị trật bánh nằm ở giữa hẻm núi - vị trí do Xí nghiệp công trình 793 đang thi công sửa chữa (thuộc dự án kiên cố hóa đường sắt tuyến Nha Trang - Diêu Trì có kinh phí đầu tư khoảng 400 tỉ đồng) nên việc khắc phục sự cố gặp khó khăn. Vì thế, các đoàn tàu Nha Trang - Tuy Hòa, SE1 (Hà Nội - Sài Gòn), SH (Huế - Sài Gòn), TN (Hà Nội - Sài Gòn), SQN (Qui Nhơn - Sài Gòn) buộc phải dừng lại.

Nguyên nhân sự cố được Thanh tra đường sắt thuộc Xí nghiệp vận tải đường sắt Phú Khánh xác định có thể là do việc thi công không đảm bảo. Đơn vị thi công đã khẩn trương sửa chữa vị trí này để đảm bảo vận hành hệ thống đường sắt bắc - nam bình thường.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.