Tàu Singapore gây tai nạn sẽ đưa các nạn nhân vào bờ

16/09/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Đến 17 giờ ngày 16.9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (TT3), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370, Bộ Quốc phòng)… vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích của tàu cá TG 92819 TS bị đâm chìm.

>> Điều trực thăng, thợ lặn tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích
>> Tàu Singapore tông tàu cá VN, 1 người chết, 7 người mất tích

Ông Phạm Hiển, Giám đốc TT3, cho biết tại hiện trường vụ tai nạn, thời tiết rất xấu, gió cấp 6 - 7, sóng cao 2 - 3 m, tầm nhìn hạn chế do sương mù, nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

“Khả năng các thuyền viên bị kẹt trong tàu cá chìm là rất lớn. Hiện các thợ lặn đang cắt lưới để tiếp cận xác tàu cá bị chìm, tìm kiếm người mất tích”, ông Hiển nói.

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, cho biết sẽ yêu cầu thuyền trưởng tàu Sima Sapphire tối nay đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ.

Thời gian đi từ vị trí vụ tai nạn đến mũi Vũng Tàu phải mất 3 tiếng đồng hồ.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu thuyền trưởng tàu này tường tình vụ việc và lấy hộp đen của tàu để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Chiến nói.

Danh sách các nạn nhân được cứu sống, gồm:

1 - Đặng Thành Được.

2 - Nguyễn Văn Thanh

3 - Nguyễn Văn Bé

4 - Nguyễn Văn Hồng

5 - Huỳnh Văn Hải

6 - Võ Văn Tiến

7 - Nguyễn Văn Chiến

8 - Võ Văn Nhiệm

* Thuyền viên đã tử vong của tàu cá được xác định có tên thường gọi là Ba Chiến.

Nguyễn Long

>> Giấu nhẹm nhiều vụ tàu cao tốc bị nạn tuyến Vũng Tàu-TP.HCM
>> Làm sao để thu hút khách du lịch Nhật Bản đến Vũng Tàu ?
>> Kỷ luật Trưởng BQL các KCN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.