Tẩu tán tang vật chiết nạp lậu gas

23/05/2014 02:00 GMT+7

Ngày 22.5, đại diện Chi hội Gas miền Nam (thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam) có công văn gửi các cơ quan truyền thông và cơ quan chức năng, kiến nghị làm rõ những nghi vấn tẩu tán tang vật chiết nạp lậu.

Ngày 22.5, đại diện Chi hội Gas miền Nam (thuộc Hiệp hội Gas Việt Nam) có công văn gửi các cơ quan truyền thông và cơ quan chức năng, kiến nghị làm rõ những nghi vấn tẩu tán tang vật chiết nạp lậu.

Tẩu tán tang vật chiết nạp lậu gas
Nhiều bình gas tang vật đã biến mất dù bị niêm phong - Ảnh: Hoàng Việt

Theo đó, ngày 22.3 đoàn liên ngành cùng đại diện UBND, Công an P.Long Bình (Q.9) đã kiểm tra, lập biên bản quả tang hành vi chiết nạp và xây dựng trái phép tại trạm chiết nạp gas số 5 Trần Trọng Khiêm (P.Long Bình, Q.9). Đoàn kiểm tra đã niêm phong 90 bình gas loại 12 kg/bình (có gas), 58 bình gas loại

45 kg/bình (có gas), 5 vỏ bình loại 12 kg, 7 vỏ bình loại 45 kg, 2 bồn có chứa gas cùng hệ thống ống dẫn, bơm nối từ bồn gas đến khu vực chiết nạp... đồng thời tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này. Tuy nhiên, từ ngày 27 - 28.3, khi tiếp nhận tang vật chiết nạp gas lậu từ cơ sở này thì tang vật đã “bốc hơi” đến 148 bình gas (loại 12 kg và 45 kg). Ông Trần Văn Nghị, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam khẳng định “có dấu hiệu tẩu tán tang vật, chứng cứ”.

Hoàng Việt

>> Phát hiện kho chứa hơn 2.000 vỏ bình gas lậu
>> Kho chứa bình gas lậu
>> Bắt xe tải chở hàng ngàn vỏ bình gas lậu
>> Phát hiện hàng trăm bình gas “lậu”
>> Sang chiết gas lậu  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.