Tàu Trung Quốc đâm và phun nước khiến 3 kiểm ngư viên bị thương

24/05/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Các tàu Trung Quốc đã mở rộng phạm vi ngăn cản, có hành động quyết liệt nguy hiểm khiến 8 tàu của Việt Nam bị đâm va, phun nước hỏng thiết bị và 3 kiểm ngư viên bị thương.

 (TNO) Các tàu Trung Quốc đã mở rộng phạm vi ngăn cản, có hành động quyết liệt nguy hiểm khiến 8 tàu của Việt Nam bị đâm va, phun nước hỏng thiết bị và 3 kiểm ngư viên bị thương.

>> Được tiếp sức, kiểm ngư thêm kiên cường
>> Video clip: Tàu kiểm ngư vùng 3 liên tục bị tấn công bằng vòi rồng
>> Làm việc suốt 3 ca để sửa chữa các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển
>> Video clip: Đêm tiếp cận giàn khoan trái phép Hải Dương-981
>> Hội hữu nghị Việt - Nga phản đối việc vu khống Việt Nam trong vụ giàn khoan
>> Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép cạnh giàn khoan Hải Dương-981
>> Trung Quốc bắn thử nghiệm tên lửa ngay khi đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam


Clip: Tình hình ở khu vực giàn khoan Hải Dương-981 ngày 24.5 (VTV)

Thông tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) cho biết, trong ngày, Trung Quốc đã tăng thêm 5 tàu và có tổng số 127 tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương – 981. Đông nhất là tàu cá vỏ sắt với 50 chiếc, tàu hải cảnh 44 chiếc, tàu vận tải 18 chiếc, 14 tàu kéo và 1 tàu chiến.

Trong ngày, Trung Quốc sử dụng 4 máy bay, bay nhiều vòng ở độ cao 300 – 500 mét trên khu vực vùng biển có tàu Việt Nam để trinh sát, nắm tình hình hoạt động của ta.

Tàu hộ vệ tên lửa đã được đưa ra xa giàn khoan và neo ở phía đông nam đảo Tri Tôn và được ẩn giấu kỹ hơn trước.

 8 tàu Việt Nam bị đâm va, phun nước thêm 3 kiểm ngư viên bị thương
Các tàu chấp pháp Việt Nam tiếp tục bị tàu Trung Quốc đâm va, phun nước khi đấu tranh hòa bình yêu cầu rút giàn khoan Hải Dương - 981 - Ảnh: Mai Thanh Hải

Diễn biến trên vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vẫn rất căng thẳng. Các tàu kiểm ngư Việt Nam đi theo từng nhóm đồng loạt cơ động, kiên trì đấu tranh, tiến gần và áp sát giàn khoan ở khoảng cách 5,5 – 6 hải lý để tuyên truyền. Có thời điểm, tàu Việt Nam đã áp sát giàn khoan 3,7 hải lý.

Tuy nhiên, các tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc đã có phản ứng mạnh, quyết liệt để tăng tốc độ ngăn cản và tăng phạm vi ngăn cản các tàu của Việt Nam ở cách giàn khoan 10 – 12 hải lý.

Phía Trung Quốc bố trí tàu kéo, tàu cá vỏ sắt đâm va phun nước nhằm chia cắt, cản phá đội hình tàu Việt Nam khiến 8 tàu chấp pháp Việt Nam bị hỏng trang thiết bị nghe nhìn, ăng ten, phần vỏ bị móp méo và làm bị thương 3 kiểm ngư viên.

Cũng theo thông tin từ Cục Kiểm ngư, trước sự hung hãn của các tàu phía Trung Quốc, lực lượng tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn quyết liệt đấu tranh, củng cố duy trì lực lượng, cường độ để tiếp cận giàn khoan gần hơn. Tinh thần kiểm ngư viên vẫn vững vàng, hăng hái thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ở hiện trường.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.