Taxi đâm hàng loạt xe máy, 1 người chết; tài xế nhảy cầu vượt Thái Hà

09/11/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Sau khi đâm trúng 7 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, tài xế lái chiếc taxi đã hốt hoảng nhảy qua thành cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc.

(TNO) Sau khi đâm trúng 7 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường, tài xế lái chiếc taxi đã hốt hoảng nhảy qua thành cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc.

tai-nanHiên trường vụ tai nạn

Liên quan tới vụ chiếc taxi gây tai nạn đâm hàng loạt xe máy đang lưu thông trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, ngày 9.11, Công an quận Đống Đa (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

VIDEO: Hành trình taxi hất hàng loạt xe máy - Video: Bạn đọc cung cấp

Theo nguồn tin từ Công an quận Đống Đa, lúc 22 giờ 50 phút ngày 8.11, chiếc taxi của hãng Vinataxi mang biển kiểm soát 30A - 64.673 lưu thông theo hướng Ngã Tư Sơn. Khi lưu thông tới cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa) thì bất ngờ mất lái đâm trúng 7 xe máy đang lưu thông phía trước.

Những người dân tham gia giao thông, chứng kiến vụ tai nạn giao thông cho hay, sau khi đâm trực diện vào 7 chiếc xe máy đang chạy trên cầu, chiếc taxi lao thẳng vào thành cầu, sau đó mới dừng lại hẳn. Trong khi đó, nhiều nạn nhân đi trên xe máy bị chiếc taxi hất tung văng xuống mặt cầu, bất tỉnh.

Tại hiện trường, nhiều chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, một số bộ phận như càng, lốp xe bị gãy rời, văng ra xa… Cũng có chiếc xe máy, cùng một số bộ phận nằm dưới gầm chiếc xe taxi bị dập nát phần mui.

Vẫn theo những người dân chứng kiến, sau khi chiếc xe taxi dừng hẳn, người tài xế chiếc taxi mở cửa rồi chạy tới phía thành cầu, sau đó nhảy xuống mặt đường nhựa phía dưới, nằm bất động.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện cho lực lượng chức năng, sau đó phối hợp hợp đưa những người bị nạn vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Được biết trong số 7 nạn nhân nhập viện, thì tới thời điểm hiện tại đã có một người tử vong.

tai-nanLực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Sáng 9.11, trao đổi với PV Thanh Niên Online, trung tá Lê Tú - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt, Đội Cảnh sát giao thông số 3 đã có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, thông báo cho Công an quận Đống Đa đến khám nghiệm hiện trường.

Hiện Đội Cảnh sát giao thông số 3 làm rõ danh tính người tài xế điều khiển xe taxi hãng Vinataxi mang biển kiểm soát 30A - 64.673 là anh Đặng Ngọc Cường (40 tuổi, ngụ ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Nhiều khả năng sau khi đâm trúng hàng loạt chiếc xe máy lưu thông trên cầu vượt, do lo sợ, hoang mang nên người tài xế này đã nhảy từ trên cầu xuống đất. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.