Tay đua ‘miệt vườn’ chơi trò đua xe tốc độ cao để ‘lấy số’

07/09/2016 14:10 GMT+7

Một nhóm thanh niên tụ tập chạy dàn hàng ngang để đua tốc độ và “lấy số”. Nhiều thanh niên tham gia cổ vũ trò này đều bị phạt hành chính.

Ngày 7.9, đại tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an H.Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 người chạy dàn hàng ngang, thử xe và cổ vũ hành vi này gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.
Cụ thể, phạt 1 triệu đồng đối với: Đặng Bửu Khánh (20 tuổi), Trần Thanh Tùng (19 tuổi), Đoàn Hữu Hậu (23 tuổi) cùng ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông; Đỗ Thanh An (19 tuổi) ngụ ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh; Trương Thanh Tâm (19 tuổi) ngụ ấp 3, xã Tân Phước Tây; Phạm Thới Bình (20 tuổi), Trần Tấn Đạt (24 tuổi) cùng ngụ ấp 3, xã Lạc Tấn; Phan Hoàng Long (23 tuổi) ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Lãng, H.Tân Trụ. Đối với Phạm Ngọc Đức (15 tuổi), do chưa đủ tuổi nên bị phạt cảnh cáo; một người khác đi làm công nhân xa nên phía công an chưa thể xử lý.
Ngoài ra, Công an H.Tân Trụ cũng xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với Nguyễn Công Hậu (18 tuổi), Hồ Khắc Như (17 tuổi, cùng xã Bình Trinh Đông); 2 người khác bị phạt ở mức thấp hơn do có cùng hành vi đứng xem, cổ vũ, la hét, gây mất trật tự trong khu vực.
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng cuối tháng 8.2016, nhóm thanh niên địa phương cùng một số người ở các địa phương lân cận của H.Tân Trụ tụ tập xem và tham gia chạy thử mô tô trên tỉnh lộ 832 thuộc địa phận ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, H.Tân Trụ.
Sau khi xác minh, Công an H.Tân Trụ cho biết, nhóm người này khai nhận, mỗi lần chạy thử xe, có 2 “tay đua” điều khiển 2 xe xuất phát ngang nhau để xem xe nào chạy tốc độ cao cán mức đầu tiên... Sau 4 lượt, tay đua “miệt vườn” nào điều khiển xe về đích đầu tiên của mỗi chặng được xem là có “xe xịn”.
Do Công an H.Tân Trụ xác định hành vi của nhóm này không có trọng tài phân định thắng thua, không có cá cược tiền hoặc tài sản khác nên đã lập hồ sơ xử lý về hành vi “thử xe”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.