Tây nguyên đối mặt với khô hạn

04/05/2015 06:15 GMT+7

Theo Bộ NN-PTNT, tình hình thời tiết bất thường ở một số địa phương thuộc vùng Tây nguyên đang gây hạn hán do thời gian qua ít mưa làm nguồn nước tưới ở các sông, hồ đang cạn kiệt.

Theo Bộ NN-PTNT, tình hình thời tiết bất thường ở một số địa phương thuộc vùng Tây nguyên đang gây hạn hán do thời gian qua ít mưa làm nguồn nước tưới ở các sông, hồ đang cạn kiệt.

Thống kê sơ bộ trong vùng đã có gần 50.000 ha cây trồng đang bị hạn nặng, trong đó có hơn 2.000 ha có thể bị mất trắng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân và diện tích cây trồng bị khô hạn dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, do thời tiết khô hạn trên diện rộng nên một số nơi đã xảy ra cháy rừng, chủ yếu ở các tỉnh trung du và miền núi phía bắc, Tây nguyên, Đông Nam bộ.
Thống kê 4 tháng đầu năm, một số tỉnh có diện tích cháy rừng lớn như Đắk Lắk (265 ha); Sơn La (88 ha); Kiên Giang (30 ha)...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.