Tê giác trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết

14/08/2009 23:12 GMT+7

Thông tin từ Thảo cầm viên Sài Gòn ngày 14.8, nguyên nhân khiến con tê giác trắng cái bị chết vào sáng sớm 12.8 vừa qua đã xác định được là do ký sinh trùng đường máu.

Đây là một trong 2 con tê giác trắng nhập từ châu Phi về vào ngày 5.12.2007, được Thảo cầm viên Sài Gòn nuôi dưỡng để giới thiệu cho du khách tham quan và dự định nhân giống. Lúc mới về VN, con đực nặng hơn 1 tấn, khoảng 4 năm tuổi và con cái nặng 900 kg, 18 tháng tuổi. Tê giác trắng (tên khoa học Ceratotherium simum simum) là một trong số 5 loài tê giác còn tồn tại, thuộc loài động vật ăn cỏ lớn nhất hiện nay. Chúng có sừng trên mõm, miệng hình vuông rộng, cân nặng tối đa khoảng 3.000 kg. Loài này có tuổi thọ đến 60 - 70 năm.

Tin, ảnh: M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.