Thả 3 người trong vụ dùng điện thoại đọc đáp án Sử cho thí sinh

06/07/2015 12:44 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.7, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã thả 3 người có liên quan trực tiếp tới vụ đọc đáp án môn Sử bằng điện thoại vào phòng thi trong đợt thi THPT quốc gia vừa qua.

(TNO) Sáng nay 6.7, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã thả 3 người có liên quan trực tiếp tới vụ đọc đáp án môn Sử bằng điện thoại vào phòng thi trong đợt thi THPT quốc gia vừa qua.

tang-vatNhững người liên quan và tang vật tại trụ sở công an - Ảnh: Nam Anh
Theo đó, sau khi nhận được đơn xin bảo lãnh từ phía gia đình và bản cam kết của từng trường hợp vi phạm, đơn vị này đã thả Lê Thị Thùy Linh, sinh viên của Trường ĐH Quốc gia Hà Nội; Trần Đức Cường, quê quán huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (những người soạn đáp án đề thi Sử tại quán cà phê để đọc qua điện thoại cho thí sinh thi THPT quốc gia) và Phạm Dương Long, quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (người được đọc đáp án môn thi Sử khi đang làm bài thi môn này).
Thông tin từ lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, quá trình điều tra, nếu thấy cần thiết, 3 người này vẫn có thể bị cơ quan công an triệu tập.
Trước đó, 7 giờ sáng ngày 4.7, Cường và Linh có mặt tại quán cà phê Gấu Coffe House ở số 257 phố Trần Quốc Hoàn (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) để giải bài, đọc đáp án môn Sử vào phòng thi bằng điện thoại cho thí sinh Phạm Dương Long, tại cụm thi số 3 thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Khi Cường và Linh đang đọc đáp án thì bị Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số tang vật liên quan như máy tính xách tay, điện thoại và nhiều tài liệu môn Sử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.