Thảm sát 4 người ở Nghệ An: Đã tìm thấy hung khí gây án

20/07/2015 17:13 GMT+7

(TNO) Chiều nay 20.7, đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Ban chuyên án đã tìm được hung khí và một số tang vật quan trọng liên quan đến vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, huyện Tương Dương.

(TNO) Chiều nay 20.7, đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Ban chuyên án đã tìm được hung khí và một số tang vật quan trọng liên quan đến vụ thảm sát 4 người ở bản Phồng, huyện Tương Dương.

Trên đường đi tìm dấu vết vụ thảm sát và nghi phạm Vi Văn Hai (ảnh nhỏ) - Ảnh: Khánh Hoan - Phạm Đức
Theo đại tá Thuyết, sau khi gây án, nghi phạm Vi Văn Hai (24 tuổi, còn gọi là Mằn) đã vứt hung khí vào rừng nên trong quá trình đi thu thập vật chứng theo lời khai của đối tượng, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy hung khí và các tang vật liên quan. Hiện nay các tang vật đang được đưa từ huyện Tương Dương về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.
Một cán bộ điều tra cho biết trước khi xảy ra vụ trọng án, anh Lô Văn Thọ nghi ngờ Hai có tình cảm với vợ mình là chị Lê Thị Yến nên đã to tiếng với Hai. Hai người có vật lộn nhau, Hai vớ được con dao đi rừng chém anh Thọ tử vong. Sau đó, Hai sát hại bà Chương (mẹ anh Thọ), chị Yến và con trai 11 tháng tuổi rồi bỏ đi.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chiều 2.7, người dân phát hiện vợ chồng anh Lô Văn Thọ (27 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Yến (25 tuổi), bé Lô Việt Chung (11 tháng tuổi, con trai vợ chồng anh Thọ) và bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ, đều ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) bị sát hại trong rừng.
Sau hơn 18 ngày lội suối, bám rừng phá án, tối 19.7, cơ quan công an đã bắt nghi phạm sát hại anh Thọ và người thân. Nghi phạm bị bắt là Vi Văn Hai (24 tuổi, tên thường gọi là Mằn, ngụ cùng bản Phồng, xã Tam Hợp, H.Tương Dương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.