Thảm sát ở Nghệ An: Bị can lạnh lùng thuật lại hành vi gây án

28/08/2015 15:51 GMT+7

(TNO) Tại buổi thực nghiệm điều tra, bị can Vi Văn Hai lạnh lùng tường thuật, diễn tả cụ thể những hành động của mình tại thời điểm gây án.

(TNO) Tại buổi thực nghiệm điều tra, bị can Vi Văn Hai lạnh lùng tường thuật, diễn tả cụ thể những hành động của mình tại thời điểm gây án.

Ngày 28.8, đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An, cho biết cơ quan công an vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ thảm sát 4 người tại Bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An).
Theo đại tá Nam, sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Văn Hai (24 tuổi, còn gọi là Mằn), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã củng cố hồ sơ vụ án, chuyển Viện KSND cùng cấp.
Cụ thể, sáng 27.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Viện KSND tỉnh Nghệ An tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án tại một khu đất gần Trại tạm giam Công an tỉnh, nơi có địa hình gần giống với hiện trường xảy ra vụ thảm sát.
Tại buổi thực nghiệm điều tra, bị can Vi Văn Hai lạnh lùng tường thuật, diễn tả cụ thể những hành động của mình tại thời điểm gây án như: vị trí khi chém các nạn nhân, vị trí các vết chém, thời điểm vứt con dao (hung khí gây án - PV)...
Theo đại tá Nam, trước đó, Cơ quan điều tra đã một lần tổ chức thực nghiệm điều tra trong trại giam. Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thực nghiệm điều tra nhằm kiểm tra lại lời khai của bị can và các chứng cứ để đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ trong công tác truy tố, xét xử.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chiều 2.7, người dân địa phương phát hiện anh Lô Văn Thọ và vợ là chị Lê Thị Yến, con trai chưa đầy 1 tuổi Lô Việt Chung và bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ, đều ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) bị sát hại trong rừng, gần lán trại do anh Thọ dựng để phát rẫy trồng lúa, nằm cách bản Phồng khoảng 2 giờ đi bộ.
Chiều 19.7, ban chuyên án đã bắt được Vi Văn Hai. Tại buổi họp báo diễn ra vào chiều 22.7, đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định chỉ có một mình nghi phạm Hai gây án và động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn bột phát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.