Thảm sát ở Nghệ An: Những thông tin mới được công bố chính thức

22/07/2015 15:05 GMT+7

(TNO) Chiều 22.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố chính thức các thông tin về vụ án 'thảm sát 4 người ở Nghệ An'

(TNO) Chiều 22.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố chính thức các thông tin về vụ án 'thảm sát 4 người ở Nghệ An'.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chủ trì họp báo 
Họp báo vụ án thảm sát 4 người trong một gia đình ở Nghệ An
[16 giờ 10] Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đọc kết luận, kết thúc buổi họp báo.
[16 giờ] Đại tá Cầu khẳng định cho đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã có đủ bằng chứng để khẳng định Hai là nghi phạm vụ thảm sát. Trong quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố để đảm bảo không gây oan sai cho người bị bắt. 
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Vi Văn Hai 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.  
[15 giờ 45] Về thông tin "vỏ chanh là manh mối phá án", đại tá Cầu cho rằng, việc phá án căn cứ vào nhiều chi tiết, thông tin khác nhau, dựa trên cơ sở khoa học hình sự, chứ không phải chỉ dựa vào "manh mối vỏ chanh".
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sau khi phát động người dân tố giác tội phạm, có nguồn tin cung cấp thông tin một nhóm trẻ em ở bản Phồng trưa ngày xảy ra vụ thảm sát có nhìn thấy Vi Văn Hai xuất hiện ở gần lán của gia đình nạn nhân.
Khi kiểm tra lán của Hai (lán của Hai không trồng chanh) cơ quan điều tra phát hiện miếng vỏ chanh khô vứt bỏ tại đây. Gần lán của nạn nhân có một vườn chanh. Từ đó, Hai được đưa vào vòng nghi vấn để khoanh vùng điều tra. 
Về câu hỏi "Nghi phạm Hai có quan hệ tình ái với nạn nhân Yến hay không?" đại tá Cầu cho rằng cơ quan điều tra không buộc phải chứng minh quan hệ giữa hai người. Hơn nữa chị Yến đã chết nên cơ quan điều tra không cung cấp thông tin về mối quan hệ này. Nguyên nhân vụ án này là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát giữa nghi phạm Hai và nạn nhân Thọ.
Nghi phạm Hai (ảnh nhỏ) và vị trí phát hiện anh Thọ bị giết
[15 giờ 35] 
Trả lời các câu hỏi của báo chí, đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết quá trình điều tra vụ án này rất khó khăn do địa bàn gây án là rừng núi, anh em điều tra viên mờ sáng phải đi bộ nhiều giờ để vào rừng, trưa nhịn đói, tối mới về bản để nghỉ ngơi. Đây là vùng dân tộc Tày Pọong, điều tra viên không biết tiếng dân tộc này nên rất khó khăn trong việc xác minh, điều tra.
 
 
 
 
 
 

Đến 11 giờ ngày 21.7, Ban chuyên án, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An đã thu được con dao gây án ở khe nước cạn, cách hiện trường vụ án khoảng 500 m. Hiện nghi phạm Hai đã nhận tội, Công an tỉnh Nghệ An đã có đủ căn cứ để kết luận Hai đã sát hại 4 người này, động cơ, mục đích là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát. 

[15 giờ 15] Đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả điều tra vụ án: Khoảng 18 giờ 15 ngày 2.7, Công an huyện Tương Dương nhận tin báo với nội dung khoảng 15 giờ cùng ngày, hai cha con ông Vi Văn Hoài (ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) đánh cá ở khu vực C5 Cành Tạ thì phát hiện 4 người chết dọc theo khe Cành Tạ, gồm chị Lê Thị Yến (26 tuổi), con trai Lo Việt Chung (11 tháng tuổi), anh Lo Văn Thọ (27 tuổi) và bà Viêng Thị Chương (62 tuổi, mẹ anh Thọ).

Sau khi nhận tin báo, công an huyện Tương Dương có mặt tại hiện trường phối hợp đồn Biên phòng Tam Hợp tổ chức bảo vệ hiện trường. Khám nghiệm tử thi, Công an Nghệ An xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo Bộ Công an, huy động hơn 60 điều tra viên điều tra vụ án.  

Đến chiều tối ngày 19.7, Ban chuyên án bát giữ nghi phạm  Vi Văn Hai (24 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) để điều tra. 
Lúc này, chị Yến đang trên đường sang lán khác chơi phát hiện việc chém chồng mình nên cõng con chạy ra suối. Hai đuổi theo thì gặp bà Chương đang tắm ở bờ suối nên dùng dao cắt cổ bà Chương rồi tiếp tục đuổi theo chém chị Yến gục xuống mép bờ suối. Thấy chị Yến bất tỉnh, Hai dùng dao cắt cổ chị Yến rồi sát hại cháu Chung, con chị Yến. 
Qua đấu tranh, nghi phạm Hai khai nhận: Khoảng 12 giờ 30 ngày 2.7, Hai đi bộ đến vườn chanh của ông Vi Văn Đoàn, gần lán trại của anh Lo Văn Thọ để hái quả chanh thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với anh Thọ. Sau đó, Hai vào lán của anh Thọ xin muối để ăn chanh. Lúc này bà Viêng Thị Chương ra phía suối tắm, chị Yến bồng con sang lán hàng xóm chơi. Giữa Hai và anh Thọ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Hai vào lán của anh Thọ lấy con dao chém anh Thọ 1 nhát vào lưng nên anh Thọ bỏ chạy và ngã từ sàn lán xuống đất. Hai tiếp tục nhảy xuống chém vào người anh Thọ khiến anh Thọ chết tại chỗ. 
Lúc này, chị Yến đang trên đường sang lán khác chơi phát hiện việc chém chồng mình nên cõng con chạy ra suối. Hai đuổi theo thì gặp bà Chương đang tắm ở bờ suối nên dùng dao cắt cổ bà Chương rồi tiếp tục đuổi theo chém chị Yến gục xuống mép bờ suối. Thấy chị Yến bất tỉnh, Hai dùng dao cắt cổ chị Yến rồi sát hại cháu Chung, con chị Yến. Gây án xong, Hai đến lán anh Thọ lấy chanh và bật lửa đốt lán của anh Thọ rồi bỏ về lán của mình cách lán anh Thọ khoảng 15 phút đi bộ. Trên đường đi, Hai vứt con dao gây án vào rừng. 

[15 giờ] Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, chủ trì buổi họp báo

[14 giờ 30]  Các báo đài và tổ chuyên án đã có mặt tại buổi họp báo tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Bộ Công an có mặt tại buổi họp báo
Chiều 22.7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo để công bố chi tiết về vụ thảm sát khiến 4 người chết ở huyện Tương Dương, Nghệ An. Dự họp báo có thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C45 Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Các thông tin chi tiết về vụ thảm sát, bắt nghi phạm vụ thảm sát này được lãnh đạo C45 và Công an tỉnh Nghệ An công bố. 
Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 2.7, người dân phát hiện vợ chồng anh Lo Văn Thọ (27 tuổi), chị Lê Thị Yến (25 tuổi), cháu Lo Việt Chung (11 tháng tuổi, con trai vợ chồng anh Thọ) và bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ, đều ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) bị sát hại trong rừng, gần lán trại do anh Thọ dựng để phát rẫy trồng lúa.
Tối 19.7, nghi phạm Vi Văn Hai, tên thường gọi là Mằn (24 tuổi), ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) bị bắt.
Tại cơ quan điều tra, Mằn khai nhận, trưa 2.7, Mằn vào khu vực lán trại của anh Lô Văn Thọ (27 tuổi), ngụ cùng bản để trộm chanh thì bị anh Thọ phát hiện. Giữa anh Thọ và Mằn đã xảy ra cãi cọ, xô xát và Mằn lấy con dao thủ sẵn trong người ra. Thấy Mằn hung hãn, anh Thọ đã bỏ chạy tuy nhiên, Mằn đuổi theo và chém chết nạn nhân.
 Cùng lúc đó, Mằn thấy chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con trai gần 1 tuổi chạy ra suối liền đuổi theo. Đuổi kịp chị Yến, Mằn chém chết chị Yến và con trai. Tiếp đến, Mằn trở về lán trại, thấy bà Viêng Thị Chương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) gần đó cũng vung dao chém chết nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.