Tháng 4 công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn VN

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/03/2018 09:00 GMT+7

Tập trung khởi công các dự án cấp bách về khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị, Hà Giang, công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn Việt Nam vào tháng 4, kết thúc dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng...

Sáng 8.3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thành lập Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở VN (gọi tắt là Văn phòng 701).
Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở VN (Ban Chỉ đạo 701), cho biết công tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở VN vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 701 và Văn phòng 701 tập trung khởi công các dự án cấp bách về khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị, Hà Giang, công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn VN vào tháng 4, kết thúc dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng cũng như khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và đặc biệt là thúc đẩy việc thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.