"Thấy hạn chế của người khác nhưng không thấy hạn chế của mình"

12/04/2013 18:31 GMT+7

(TNO) Chiều 12.4, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa 9 đã bế mạc.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho biết, qua thảo luận có nghe khá nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng qua kiểm điểm (theo Nghị quyết Trung ương 4) nhưng chưa chỉ rõ được một bộ phận suy thoái.

Về vấn đề này, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có cuộc họp đánh giá việc tự phê bình, phê bình và đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn.

Ông Lê Thanh Hải nhìn nhận, nổi lên trong lần kiểm điểm lần này là tình trạng cán bộ, đảng viên “thấy hạn chế của người khác nhưng không thấy hạn chế của mình". Do vậy cần phải nhanh chóng khắc phục dứt điểm biểu hiện này.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.  

Đình Phú

>> Đảng viên cần nâng cao tinh thần tự phê bình
>> Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt
>> Tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 một cách bài bản, kiên trì
>> Nghị quyết T.Ư 4 liên quan đến sự tồn vong của Đảng
>> Gắn Nghị quyết T.Ư 4 vào hoạt động Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.