Thêm 29.000 lao động thất nghiệp trong quý 3

03/12/2016 00:00 GMT+7

Đây là thông tin Bộ LĐ-TB-XH đưa ra tại buổi công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam ngày 2.12.

Theo ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, so với quý 2, mặc dù kinh tế tăng trưởng nhưng không tạo ra nhiều việc làm, tỷ lệ lao động làm công ăn lương giảm, số người thất nghiệp trong quý 3 đã tăng cả về số lượng và tỷ lệ. Cả nước có hơn 1,11 triệu người lao động thất nghiệp, tăng 29.000 người.
Trong đó, thất nghiệp trong độ tuổi thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) là 642.600 người (chiếm tỷ lệ 7,86%). Riêng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị là 8,78%, gấp gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,34%). Đáng lưu ý, có tới 456.100 người thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật. Nhóm lao động có trình độ đại học trở lên vẫn chiếm nhiều nhất với hơn 202.300 người.
Cũng theo bản tin cập nhật thị trường lao động, số người thất nghiệp dài hạn trên 12 tháng chiếm tới 22,6% tổng số người thất nghiệp. Số lượng người thiếu việc làm (thời gian làm việc dưới 35 giờ/tuần) là 908.700 người, tăng 53.000 người so với quý 2.
Các chuyên gia kỳ vọng trong quý 4/2016, GDP sẽ tăng khoảng 7,1 - 7,3%, nền kinh tế tiếp tục thu hút vốn FDI; xuất khẩu tăng sẽ là những yếu tố tác động tích cực đến thị trường lao động cuối năm.\

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.