Thêm 3 con đường ở TP.HCM mang tên các nhà lãnh đạo cao cấp

17/08/2012 17:45 GMT+7

(TNO) UBND TP.HCM vừa quyết định đặt tên ba con đường mang tên các đồng chí Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ và Trần Văn Giàu.

Theo đó, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, với điểm đầu từ ngã năm Nguyễn Thái Sơn (Q.Gò Vấp) và điểm cuối là nút giao thông Linh Xuân (Q.Thủ Đức), mang tên đồng chí Phạm Văn Đồng.

Tuyến đường mới phía đông dự án Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn Q.2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 20.11.2011, với điểm đầu từ đường hầm sông Sài Gòn và điểm cuối là nút giao Cát Lái - xa lộ Hà Nội mang tên đồng chí Mai Chí Thọ.

Đường mang tên đồng chí Trần Văn Giàu được đặt cho tuyến đường thuộc dự án mở rộng Tỉnh lộ 10 và dự án Tỉnh lộ 10B trên địa bàn H.Bình Chánh và Q.Bình Tân, với điểm đầu từ điểm giao với đường Tên Lửa và điểm cuối tuyến đường Võ Văn Vân nối dài, giáp ranh tỉnh Long An.

P.Thanh

>> 3 cố lãnh đạo cấp cao được đặt tên đường
>> Đề nghị đặt tên đường Võ Văn Kiệt, Trịnh Công Sơn
>> Đặt tên đường nhà thơ trào phúng Tú Quỳ
>> Đề xuất đặt tên đường Trịnh Công Sơn tại Huế
>> Đề xuất đặt tên đường Trịnh Công Sơn ở Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.