Thêm một người đi đường bị cây ngã đè trọng thương

30/08/2016 18:13 GMT+7

Mưa kéo dài kèm theo gió lớn chiều 30.8, đã khiến cho cây cổ thụ bật gốc, đè bị thương 1 người.

Chiều 30.8, cây xà cừ, đường kính khoảng 1m, cao gần 20m, trên đường Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.5, TP. HCM) bất ngờ bật gốc đổ xuống đường. Đúng lúc này, người đàn ông (khoảng 40 tuổi) chạy xe máy hiệu Exciter đi ngang qua bị cây ngã đè trúng nằm bất động trên đường. Phát hiện ra vụ việc, khoảng hơn 20 người dân đã nhanh chóng dừng lại, nâng cành cây lên và đưa nạn nhân vào Bệnh viện 30.4 cấp cứu.
Xe máy nạn nhân bị thân cây đè hư hỏng nặng - Ảnh: Đức Tiến
Xe máy nạn nhân bị thân cây đè hư hỏng nặng Đức Tiến
Nhận được tin báo, lực lượng công an và nhân viên Công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt, tiến hành cắt tỉa, di dời cây để các phương tiện tiếp tục lưu thông.
Trước đó, vào ngày 26.8, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ Q.1) đang đi bộ trong công viên Tao Đàn (Q.1) thì bất ngờ bị cây xanh ngã đè trúng người gây thương tích. Măc dù, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng đến ngày 29.8, nạn nhân đã tử vong.
Ngoài ra, vào chiều 28.8, anh Từ Minh Khải (25 tuổi, quê Kom Tum) cũng bị cây cổ thụ bật gốc đè chết, khi đang lưu thông trên đường An Dương Vương (thuộc P.4, Q.5).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.