Thêm một nhà máy xử lý nước thải cho TP.HCM

27/11/2009 23:52 GMT+7

(TNO) Ngày 27.11, UBND TP.HCM đã giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại từ quỹ FASEP (Pháp) cho nghiên cứu khả thi dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đây là một trong 9 nhà máy xử lý nước thải đã và sẽ được xây dựng tại TP.HCM theo quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2020. Trước đó, nhà máy tại xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) thuộc dự án Cải thiện môi trường nước đã được đưa vào hoạt động với công suất  141.000 m3/ngày đêm, xử lý nước thải cho lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé.

+ Cùng ngày, UBND TP cho phép Trung tâm chống ngập được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu “hỗ trợ kỹ thuật dự án Chống ngập nước khu vực TP.HCM” do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại với trị giá 1,5 triệu euro.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.