Theo dấu vụ cướp, phá ổ xe gian giáp biên

16/05/2016 08:53 GMT+7

Qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp xe máy. Từ manh mối này, lực lượng chức năng phía Lào đã bắt giữ Bun Hương, khi đột kích vào ổ xe gian thu giữ 9 xe máy...

Hôm qua, đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết trong tháng 3 và tháng 4, trên địa bàn TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa) xảy ra hàng chục vụ trộm xe máy táo tợn, đặc biệt còn có vụ trấn cướp xe máy (BS 74H1-062.74) xảy ra rạng sáng 26.3 trên đường Lê Thế Tiết (TT.Lao Bảo).
Nhận định đây là diễn biến nghiêm trọng, Công an H.Hướng Hóa đã xác lập chuyên án, phối hợp với Công an huyện Sê Pôn và Mường Nòng (Savanakhet, Lào) điều tra, truy xét. Qua nhiều ngày theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm thực hiện vụ trấn cướp xe máy là Hồ Văn Việt (17 tuổi, trú bản Ka Tăng, TT.Lao Bảo) và Vong Vi Lay Phon La Vênh (16 tuổi, trú cụm bản Densavan, H.Sê Pôn) vào đầu tháng 5.
Cả hai khai đã tiêu thụ chiếc xe máy cướp được tại nhà Bun Hương (33 tuổi, trú cụm bản Densavan), “trùm” tiêu thụ xe gian vùng biên giới Việt - Lào. Từ manh mối này, lực lượng chức năng phía bạn đã bắt giữ Bun Hương và khi đột kích vào ổ xe gian của Bun Hương, cơ quan chức năng đã thu giữ được 9 chiếc xe máy, đều được trộm cắp từ VN đưa sang.
Liên quan vụ việc, Công an H.Hướng Hóa còn bắt thêm Hồ Văn Viêng (21 tuổi, trú TT.Lao Bảo), nghi phạm cũng thường xuyên trộm cắp xe máy sang bán cho Bun Hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.