Thi công bờ kè xâm phạm hơn 23 ngôi mộ của dân

27/09/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Sáng 27.9, đại diện 12 họ tộc làng Xuân Hòa (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) cùng dân làng đã kéo đến khu vực 5, phường Vỹ Dạ (TP.Huế) để yêu cầu đơn vị thi công dừng xây dựng tuyến kè ven sông Như Ý.

(TNO) Sáng 27.9, đại diện 12 họ tộc làng Xuân Hòa (xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) cùng dân làng đã kéo đến khu vực 5, phường Vỹ Dạ (TP.Huế) để yêu cầu đơn vị thi công dừng xây dựng tuyến kè ven sông Như Ý.


Người dân kéo đến ngăn cản đơn vị thi công vì cho rằng 23 mộ của làng đã bị xâm phạm

Theo nhiều người dân tại đây, nguyên nhân là do đơn vị thi công khi làm bờ kè đã xâm phạm hơn 23 ngôi mộ, trong đó có 13 ngôi mộ lâu năm của làng Xuân Hòa và hơn 10 nấm mộ của họ Trần mà không hề báo cho chính quyền địa phương phường Vỹ Dạ hoặc dân làng Xuân Hòa biết.

Ông Lê Bá Nương, người dân làng sinh sống lâu năm Xuân Hòa, cho biết: Cả làng Xuân Hòa chôn cất mồ mả ở đây từ trước năm 1975. Sau khi chia lại địa giới, khu vực này thuộc khu vực 5, phường Vỹ Dạ. Khi làm bờ kè, đơn vị thi công đã đào bới xâm phạm vào khu vực có mồ mả này.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Nhậu xỉn rồi đập phá mồ mả
>> Dừng thi công đường ống cấp nước vì đụng mồ mả
>> Khai quật mồ mả làm xáo trộn hài cốt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.