Thí điểm hỗ trợ sinh kế vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã

20/12/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Khoản kinh phí dành cho vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã đã được cấp phát để hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao 2 tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, theo nguồn tin từ UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) ngày 20.12.

Thí điểm hỗ trợ sinh kế vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã
Người dân vùng cao Đông Giang (Quảng Nam) được hỗ trợ sinh kế từ chương trình rừng đặc dụng

Tin từ UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) ngày 20.12 cho biết 5 thôn vùng núi cao của 4 xã Sông Kôn, Tà Lu, A Ting, Tư đã được hỗ trợ mỗi năm 40 triệu đồng/thôn để phát triển sinh kế bền vững.

Ngoài địa bàn Quảng Nam, còn có một số thôn ở 2 huyện Phú Lộc, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) được hỗ trợ, cùng thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã. Đây là chương trình liên quan đến chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) thuộc hệ thống rừng đặc dụng đầu tiên thực hiện thí điểm.

Các địa phương được hỗ trợ sinh kế thuộc khu vực đồng quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng… của vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã.

Kinh phí hỗ trợ hằng năm được tập trung cho khuyến nông-khuyến lâm, giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng công trình công cộng…

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Thêm nhiều loại hình du lịch tại Vườn quốc gia Bạch Mã
>> Vườn quốc gia Bạch Mã
>> Tìm thấy một loài bướm mới tại Vườn quốc gia Bạch Mã
>> Ngăn chặn thêm một vụ săn trộm trong vườn quốc gia
>> Thủy điện đe dọa vùng lõi Vườn quốc gia Yók Đôn
>> Cắt băng phòng cháy rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim
>> Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát được đề nghị Vườn Di sản ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.