Thi đua yêu nước là động lực lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

05/07/2015 04:50 GMT+7

Ngày 4.7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 năm 2015. Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 666 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các giới đồng bào, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Ngày 4.7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 năm 2015. Đến dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 666 gương điển hình tiên tiến đại diện cho các giới đồng bào, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những thành tựu của các phong trào thi đua mà TP.HCM đã đạt được. Chủ tịch nước khẳng định TP.HCM luôn dẫn đầu phong trào thi đua của cả nước trong nhiều năm qua. Theo Chủ tịch nước, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, do đó Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 12 của Đảng tới đây sẽ đề ra chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước, trong đó thi đua yêu nước tiếp tục sẽ là một động lực lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Báo cáo trước đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết 5 năm qua (giai đoạn 2011 - 2015), trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Thành ủy, UBND TP, Hội đồng thi đua - khen thưởng TP đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 5 năm tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước (chỉ tiêu đề ra trên 1,5 lần). TP.HCM là nơi khởi xướng và thực hiện các phong trào như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng mẹ VN anh hùng”, “Xây dựng nhà tình nghĩa", “Chương trình xóa đói, giảm nghèo”... được hưởng ứng và trở thành phong trào chung của cả nước.
Dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. 26 tập thể của TP cũng vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.