Thi tuyển công khai thiết kế hầm đường bộ Đèo Cả

03/04/2015 17:44 GMT+7

(TNO) Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả sẽ tổ chức thi tuyển công khai để lựa chọn giải pháp tối ưu.

(TNO) Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả sẽ tổ chức thi tuyển công khai để lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu.

ham-deo-ca
Lễ công bố thi tuyển phương án thiết kế hầm đường bộ Đèo Cả - Ảnh: Thu Huế
Ngày 3.4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư đèo Cả, nhà đầu tư dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả công bố thi tuyển phương án thiết kế dự án hầm đường bộ qua đèo Cả. Cuộc thi dành cho tất cả cá nhân, đơn vị có mong muốn đóng góp trí tuệ, sáng tạo vào công trình hầm đường bộ liên tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.
Sau ngày phát động cuộc thi đến tháng 6.2015, đơn vị đầu tư dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ thiết kế do tác giả, nhóm tác giả gửi dự thi. Kết quả chung cuộc sẽ được doanh nghiệp công bố vào trung tuần tháng 6 năm nay.
Cuộc thi nhằm lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu, với mục tiêu đưa công trình hầm Đèo Cả có kiến trúc tiêu biểu, nổi bật và thân thiện với môi trường, hiện đại và tốt nhất cho người vận hành, sử dụng.
Dự án hầm đường bộ Đèo Cả có tổng chiều dài 13,2 km được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư kinh phí 11.378 tỉ đồng. Trong đó, riêng đoạn đường hầm Đèo Cả dài nhất với 4.125 m, hầm đèo Cổ Mã dài 500 m. Ngoài ra, dự án này còn có 6 cầu dài 1.200 m và đường dẫn dài 8.300 m. Quy mô toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế khoảng 80 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.