Thiết kế 'hầm' trên xe khách để vận chuyển gỗ lậu

10/06/2016 19:29 GMT+7

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt một xe khách mang biển kiểm soát Lào chở 24 khúc gỗ lậu .

Chiều 10.6, PC49 Công an tỉnh Nghệ An tiến hành "khám" xe khách mang biển số Lào của chủ xe Hồ Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An), bị bắt giữ vào khuya 9.6, trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Thiếu tá Trần Minh Sơn, Phó trưởng Phòng PC49 cho biết, chủ xe đã thiết kế một hầm chứa gỗ dài 7 m, rộng 1 m, cao 40 cm, nằm ngay phía dưới phần lối đi trên xe và được đóng mở bằng ben chịu lực. Bình xăng phụ cũng được thiết kế trở thành nơi chứa gỗ lậu.
Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên xe biển Lào đang vận chuyển 24 khúc gỗ đinh hương lậu Ảnh Phạm Đức
Qua kiểm tra, công an thu giữ 24 khúc gỗ đinh hương (tương đương gần 2 mét khối gỗ) không có giấy tờ nguồn gốc, cất giấu trong các hầm chứa trên xe. Chủ xe Hồ Văn Tuấn khai nhận, toàn bộ số gỗ được mua từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định.
Chủ xe đã thiết kế hầm chứa gỗ trên xe rất tinh vi Ảnh Phạm Đức
Trước đó, sáng 9.6, PC49 Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin của quần chúng cung cấp về việc xe khách mang biển số Lào do Phan Văn Giảng (43 tuổi, trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển và Hồ Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ xe đang vận chuyển lâm sản trái phép trên đường từ Lào về Việt Nam.
Khoảng 23 giờ cùng ngày (9.6), xác định xe khách như nguồn tin báo đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh, rẽ về hướng quốc lộ 48, đoạn qua xã Nghĩa Thuận (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), tổ công tác Phòng PC49 phối hợp với Đội CSGT 1.48 (thuộc Phòng PC67, Công an tỉnh Nghệ An) ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện số gỗ lậu trên xe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.