Thiệt mạng vì... 300 ngàn đồng

17/04/2012 16:42 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tú (23 tuổi, ngụ P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

(TNO) Ngày 17.4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tú (23 tuổi, ngụ P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Tối 16.4, Nguyễn Đức Lộc rủ Lê Hùng Vinh cùng hai anh em ruột Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tú đến nhà Phan Hữu Hiếu (anh vợ của Nguyễn Hoàng Tú, ngụ ấp 6, xã An Khánh, H.Châu Thành, Bến Tre) để đòi 300.000 đồng Hiếu nợ Lộc.

Gặp nhau, sau một lúc cự cãi, Lộc tát vào mặt Hiếu. Thấy vậy, Tú liền vô nhà lấy một con dao dài chạy ra chém vào cổ Vinh khiến Vinh chết tại chỗ và chém Tuấn bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Khoa Chiến

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Bắt kẻ đánh người, cướp vé số
>> Đâm chết người tại quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.