Thiếu nhi TP.HCM mong muốn việc dạy sử phải trực quan, sinh động

28/02/2015 18:03 GMT+7

(TNO) Sáng 28.2, tại buổi gặp gỡ thiếu nhi do Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP.HCM tổ chức, nhiều ý kiến của các em mong muốn việc dạy sử phải trực quan sinh động.

(TNO) Sáng 28.2, tại buổi gặp gỡ thiếu nhi do Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP.HCM tổ chức, nhiều ý kiến của các em mong muốn việc dạy sử phải trực quan sinh động.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thăm hỏi, động viên các cháu thiều nhi
Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải; Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Võ Văn Thưởng; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; lãnh đạo các sở, ngành cùng hơn 150 thiếu nhi tiêu biểu của 24 quân, huyện tại TP.HCM đã đến dự….
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của  thiếu nhi, đồng thời có những ý kiến đóng góp với lãnh đạo thành phố làm sao để tạo điều kiện và môi trường học tập cho các em ngày một tốt hơn. Đặc biệt, nhiều ý kiến của các em quan tâm đến vấn đề dạy sử.
Lê Thị Trúc Hà (Học sinh Trường THCS Bình Thọ, Q.Thủ Đức) cho rằng cần đẩy mạnh việc học sử thông qua các buổi ngoại khóa ở các bảo tàng để giúp học sinh năm bắt vấn đề, sự kiện một cách cụ thể hơn.
Nói về định hướng trong năm 2015, ông Lê Thanh Hải mong muốn thiếu nhi TP.HCM học tập tốt, thể hiện trên diện rộng chứ không chỉ co cụm ở các trường điểm hay ở một số quận trung tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.