Thiếu nợ 200 triệu đồng, mang dao đi cướp tiệm vàng

13/04/2015 21:07 GMT+7

(TNO) Lương khai báo do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ hơn 200 triệu đồng và liên tục bị chủ nợ tìm đòi tiền nên nghĩ ra kế hoạch đi cướp.

(TNO) Lương khai báo do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ hơn 200 triệu đồng và liên tục bị chủ nợ tìm đòi tiền nên nghĩ ra kế hoạch đi cướp.

Tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ nơi xảy ra vụ cướp - Ảnh: Công Nguyên
Liên quan đến vụ Trần Trí Lương (37 tuổi, ngụ Q.10) mang dao xông vào tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ số 405 đường Âu Cơ (P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) cướp vào sáng 13.4, tối cùng ngày Công an Q.Tân Phú cho biết sức khỏe của Lương đã ổn định sau khi ngập viện cấp cứu.
Hiện Lương được đưa về tạm giữ tại trụ sở Công an Q.Tân Phú để tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại công an, Lương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lương khai báo do làm ăn thua lỗ, thiếu nợ hơn 200 triệu đồng và liên tục bị chủ nợ tìm đòi tiền nên nghĩ ra kế hoạch đi cướp. Lương chạy xe máy khắp nơi tìm địa điểm gây án. Khi phát tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ vắng người, không có bảo vệ, Lươngn xông vào cướp.
Theo cơ quan công an, Lương chưa cướp được vàng thì bị chủ tiệm vàng và người dân hô hoán bắt giữ và đánh trọng thương.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, 8 giờ ngày 13.4, Lương đi xe máy mang ba lô vào tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ để hỏi mua vàng. Tại đây, Lương dùng dao khống chế bà Nguyễn Thị Thanh Hoàn để cướp vàng. Bị bà Hoàn và một người giúp việc chống trả quyết liệt, Lương bỏ chạy ra ngoài leo lên xe bỏ trốn. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân gần đó lao đến bắt giữ Lương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.