Thiếu úy công an bị lũ cuốn tử vong có con nhỏ 7 tháng, ở nhà thuê

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/06/2018 16:05 GMT+7

Thi thể thiếu úy công an Nguyễn Đức Anh, cán bộ Trại giam Đồng Vải, người bị lũ cuốn sáng 27.6, đã được tìm thấy trưa cùng ngày. Anh có con nhỏ mới 7 tháng tuổi và gia đình đang ở nhà thuê gần đơn vị.

[VIDEO] Tang thương, ngổn ngang sau cơn lũ dữ
Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 27.6, tại thôn Đồng Vải (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), thiếu úy Nguyễn Đức Anh (23 tuổi, quê quán ở xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương), cán bộ Trại giam Đồng Vải (Bộ Công an), trên đường đến Phân trại số 2, khi đi qua một ngầm tràn đã bị lũ cuốn trôi.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. 200 người được huy động tham gia tìm kiếm và tìm thấy thi thể thiếu úy Nguyễn Đức Anh lúc trưa cùng ngày, cách nơi gặp nạn khoảng gần 1 km. Chiều 27.6, thi thể nạn nhân được đưa về quê nhà.
Theo tìm hiểu, thiếu úy Nguyễn Đức Anh về nhận nhiệm vụ tại Trại giam Đồng Vải từ tháng 10.2017, đã có vợ và 1 con nhỏ 7 tháng tuổi. Để tiện cho công tác, cách đây khoảng 4 tháng, hai vợ chồng thiếu úy Nguyễn Đức Anh thuê nhà tại khu vực Làng Bang, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. 
Ông Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ, cho biết có thể chưa quen địa hình nên thiếu úy Nguyễn Đức Anh đã gặn nạn khi đi qua cầu tràn.
Tại tỉnh Quảng Ninh, theo ghi nhận của Thanh Niên, nước trên hệ thống sông suối vẫn ở mức cao. Địa phương đã ra công điện khẩn gửi các thành phố, huyện, thị yêu cầu đề phòng mưa lớn, lũ quét có thể xảy ra. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.