Thời tiết dịp Tết dương lịch: Miền Bắc rét, miền Trung và Tây mưa nhiều

31/12/2008 00:46 GMT+7

Chiều qua 30.12, ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư) cho biết, trong dịp Tết dương lịch, các tỉnh phía Bắc trời rét, có mưa nhỏ; các tỉnh ven biển miền Trung và Tây Nguyên mưa nhiều; Nam Bộ có mưa trái mùa, đứt quãng. Những ngày nghỉ cuối tuần sau đó, thời tiết cả ba miền có chiều hướng tốt lên, mưa giảm và tạnh dần, nhiệt độ nhích lên.

Theo ông Tuấn, khối không khí lạnh đã di chuyển chậm và lệch đông nên trưa 30.12 mới ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Hôm nay 31.12 sẽ tác động đến các tỉnh Tây Bắc Bộ khiến trời có mưa và rét. Dự báo, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường, làm nhiệt độ tiếp tục giảm 2 – 40C nữa, xuất hiện rét đậm tại một số nơi thuộc Đông Bắc Bộ. Trong các ngày 31.12.2008 và Tết dương lịch, các tỉnh phía Bắc có mưa nhưng lượng mưa không lớn lắm; từ ngày 2.1 đến hết ngày nghỉ cuối tuần, mưa dứt, nhiệt độ nhích dần lên.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Ít nhất trong 3 ngày tới, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có mưa, trong đó từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: 21- 240C; từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa: 24 – 270C. Trong khi đó, do ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động nhiệt đới trong đới gió đông sẽ gây mưa tại các tỉnh Tây Nguyên, một số nơi có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ dao động trong khoảng 24 – 270C. Nam Bộ có mưa trái mùa trong 2 ngày tới, sau đó mưa giảm, mưa có lượng lớn tập trung ở các tỉnh miền Tây.

Dự báo, nhiệt độ tại một số thành phố, điểm du lịch trong dịp Tết dương lịch như sau: Sa Pa (Lào Cai): trời rét, có mưa; nhiệt độ thấp nhất: 4-60C, cao nhất: 13–160C. Hà Nội: trời lạnh, không mưa; nhiệt độ thấp nhất 12-140C, cao nhất 17-180C. Thừa Thiên - Huế: trời mưa, nhiệt độ thấp nhất: 18-200C, cao nhất: 22–240C. Nha Trang (Khánh Hòa): trời mưa, nhiệt độ thấp nhất: 21-230C, cao nhất: 25-270C. TP Hồ Chí Minh: mưa đứt quãng, nhiệt độ thấp nhất: 22–240C, cao nhất: 30 –320C. TP Cần Thơ: có mưa, nhiệt độ thấp nhất 23–250C, cao nhất: 29-310C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cũng cho biết, đêm 29 và ngày 30.12, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tính đến 13 giờ chiều 30.12, lượng mưa đo được phổ biến từ 40 – 70 mm, một số mưa lớn như Nha Trang (Khánh Hòa): 98 mm, Cam Ranh (Khánh Hòa): 122 mm... khiến lũ các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ ngày 30.12, trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở mức 3m (trên báo động I: 0,3m); sông Kôn tại Thạch Hòa: 6,92m (trên báo động II: 0,42m); sông Dinh tại Ninh Hòa: 5,02m (ở mức báo động III); sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng: 9,28m (trên báo động II: 0,28m).

Dự báo, hôm nay 31.12, mực nước sông Kôn tại Thạch Hòa có khả năng lên mức 7,2m (dưới báo động III: 0,3m); sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 5,2m (trên báo động III: 0,2m); sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng lên mức 10,5m (trên báo động III: 0,5m); các sông ở Quảng Ngãi, Phú Yên lên mức báo động I – báo động II.

Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.