Thú rừng phá cây cao su

29/02/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Ông Hồ Xuân Trăng - Chủ tịch UBND H.ALưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) - ngày 28.2 cho biết trong vài tháng trở lại đây thú rừng đã về tàn phá trên 20 ha cây cao su ở xã A Roàng.

Cây mới trồng lẫn 4-5 tuổi bị đạp gãy hoặc chết sau khi bị thú cắn vỏ. Theo một số người dân, loại thú tàn phá cao su là nai, thích ăn vỏ cao su.

Ông Hồ Văn Ngưm - Trưởng phòng NN-PTNT huyện - cho biết thêm, vị trí cây cao su bị phá nằm ở rất xa, thuộc vùng đệm Khu Bảo tồn sao la nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

UBND huyện đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để kiểm tra, đề xuất hướng xử lý, nhất là có chính sách hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại.

Gia Tân

>> Đem thú rừng bán cho... công an
>> Ngăn chặn ngay việc tàn sát thú rừng
>> Con đường tận diệt thú rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.