Thủ tướng dự lễ khởi công cầu Vàm Cống

11/09/2013 03:05 GMT+7

Ngày 10.9, tại xã Định An, H.Lấp Vò, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ GTVT làm lễ khởi công xây dựng cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối H.Lấp Vò, Đồng Tháp với Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi mặt của sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh trong khu vực.

Theo thiết kế, cầu Vàm Cống có tổng chiều dài hơn 2,9 km, phần cầu chính vượt sông là cầu dây văng dài 870 m; tổng mức đầu tư hơn 271 triệu USD từ nguồn vốn ODA ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước. Dự kiến cầu hoàn thành vào  năm 2017.

* Chiều cùng ngày, tại TP.Cao Lãnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, sáng 10.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP.Cao Lãnh.

 Thanh Dũng - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.