Thủ tướng tham dự Hội nghị Mê Kông - Lan Thương lần thứ 2

10/01/2018 11:22 GMT+7

Hôm nay (10.1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương lần thứ 2 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương (gọi tắt là MLC) lần này do Campuchia và Trung Quốc đồng chủ trì. Dự kiến, MCL lần 2 sẽ rà soát tình hình hợp tác kể từ sau Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương lần thứ nhất, thảo luận phương hướng hợp tác thời gian tới, thông qua các văn kiện: Tuyên bố Phnom Penh, Kế hoạch hành động hợp tác Mê Kông - Lan Thương giai đoạn 2018 - 2022; danh sách các đề xuất dự án hợp tác Mê Kông - Lan Thương...
Trước đó, từ MLC lần thứ nhất tổ chức tại Trung Quốc hồi tháng 3.2016, các bên đã đặt ra mục tiêu chung là thúc đẩy hợp tác toàn diện để xây dựng cộng đồng trách nhiệm và lợi ích chung ở tiểu vùng.
Việc hợp tác cũng hướng đến các mục tiêu củng cố lòng tin và hiểu biết lẫn nhau, duy trì hòa bình và ổn định; thúc đẩy phát triển bền vững, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển, hội nhập toàn diện vào kinh tế khu vực và toàn cầu; tăng cường tình hữu nghị, quan hệ láng giềng tốt giữa nhân dân các nước.
MLC sẽ đặt trọng tâm vào 5 lĩnh vực ưu tiên là quản lý tài nguyên nước, kết nối, hợp tác năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế qua biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo.
Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên giữa các nước thành viên gồm Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam.
6 nước sẽ cùng thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột là chính trị - an ninh, kinh tế và phát triển bền vững, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Các nguyên tắc cơ bản của hợp tác là đồng thuận, bình đẳng, phối hợp, tham vấn lẫn nhau, tự nguyện, cùng đóng góp, chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Cơ chế làm việc của MLC gồm: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao sẽ được tổ chức định kỳ thường niên; Hội nghị Cấp cao tổ chức hai năm một lần và luân phiên theo thứ tự chữ cái.
Đến nay, MLC đã triển khai một số hoạt động bao gồm thành lập các nhóm công tác chuyên ngành về nguồn nước, giảm nghèo, kết nối, hợp tác năng lực sản xuất... Triển khai một số chương trình mổ mắt nhân đạo, Diễn đàn hợp tác Phụ nữ, các thành phố du lịch Mê Kông - Lan Thương; đưa vào sử dụng Quỹ Hợp tác đặc biệt Mê Kông-Lan Thương; thành lập Ban thư ký, Cơ quan điều phối Quốc gia hợp tác Mê Kông-Lan Thương tại mỗi nước…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.