Thư tuyệt mệnh án mạng ở Long An: 'Con xin chết và mang theo 2 con'

20/11/2015 12:21 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để mở rộng điều tra liên quan đến cái chết của 3 mẹ con chị Đỗ Thị Ái Quyên (31 tuổi).

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án để mở rộng điều tra liên quan đến cái chết của 3 mẹ con chị Đỗ Thị Ái Quyên (31 tuổi).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc LậpCơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc Lập
Một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho hay, đây là vụ trọng án gây chấn động ở Long An. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, người mẹ này từng có ý định tự tử nhưng được mọi người can ngăn.
Nội dung thư tuyệt mệnh được Cơ quan điều tra tìm thấy trong quá trình khám nghiệm hiện trường dài nừa trang giấy, với nội dung: "Gửi cha mẹ hai bên nội ngoại, chồng..! Trước đây con là đứa con không ngoan, là đứa con hư, sau khi lấy chồng con cũng là đứa con không ngoan nên con xin lỗi ba mẹ hai bên nội ngoại, xin lỗi chồng. Con xin phép được chết và mang theo 2 con của con đi chung với con".
Hiện, Cơ quan Công an vẫn đang tiến hành giám định chữ viết trong lá thư này.
Gia đình lo chuyện hậu sự cho 3 mẹ con chị Quyên
Cũng theo nguồn tin của chúng tôi, khi Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng của chị Quyên), bà này cho hay trước đây con dâu từng kể mình bị bệnh nặng nên rất buồn chán. Tuy nhiên, bà Phướng nghe vậy nhưng không biết con dâu có bị bệnh nặng thật hay không.
Theo thông tin ban đầu, trước khi ra tay giết 2 con, người mẹ này cho 2 con ăn bún no, còn người mẹ không ăn uống gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.