Thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển

Thanh Dũng
Thanh Dũng
17/12/2018 09:33 GMT+7

Cần có chính sách, giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư tại các khu vực biên giới, vừa thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển, vừa tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân vùng biên.

Ngày 16.12, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn kiểm tra T.Ư làm việc với Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018 và tình hình an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu”.
Báo cáo với đoàn công tác, ông Vương Bình Thạnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết trong năm 2018, toàn tỉnh đã xây dựng 2.838 mô hình “dân vận khéo” và “dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.
Về tình hình chống buôn lậu, trong 10 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 1.407 vụ vi phạm (giảm 24% so với cùng kỳ năm 2017) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa bắt giữ 38,6 tỉ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu trên 14 tỉ đồng, khởi tố 27 vụ với 27 người…
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của An Giang và nhấn mạnh, tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh nói không với buôn lậu, không tiếp tay vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng hàng lậu, hàng gian, hàng giả. Cần có chính sách, giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược đầu tư tại các khu vực biên giới, vừa thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển, vừa tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân vùng biên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.