Thưởng Tết thấp nhất 30.000 đồng

22/01/2015 12:33 GMT+7

(TNO) Báo cáo thưởng Tết 2015 Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội công bố hôm nay 22.1 cho thấy, mức thưởng bình quân cho người lao động là 5 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2014. Mức thấp nhất là 30.000 đồng/người.

(TNO) Báo cáo thưởng Tết 2015 Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội vừa công bố sáng nay, 22.1 cho thấy, mức thưởng bình quân cho người lao động là 5 triệu đồng, tăng 15% so với năm 2014; mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng/người.

Thưởng Tết bình quân cho người lao động năm 2015 theo báo cáo của doanh nghiệp là 5 triệu đồng
- Ảnh: Ngọc Thắng
Theo báo cáo khảo sát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở 13.189 doanh nghiệp, với trên 2,5 triệu lao động, mặc dù năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp đã có phương án duy trì được mức lương, thưởng Tết bằng hoặc cao hơn năm trước. Hầu hết các doanh nghiệp khảo sát đều dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 với mức bình quân 1 tháng lương (khoảng 5,03 triệu đồng/người).
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Phạm Minh Huân cho biết, bình quân thưởng Tết cao nhất là khối doanh nghiệp có vốn nhà nước với 7 triệu đồng/người (riêng các tập đoàn nhà nước mức thưởng cao gấp đôi); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4,8 triệu/người; doanh nghiệp dân doanh là 4,3 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất, theo báo cáo từ các địa phương, là 30.000 đồng/người.
Hiện, kỷ luật báo cáo của các doanh nghiệp chưa nghiêm, còn 20% doanh nghiệp vẫn chưa báo cáo việc thưởng Tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.