'Tỉ phú ve chai' sắp được nhận 5 triệu yen

19/05/2015 16:59 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 19.5, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM, đã mời “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng lên thông báo cơ quan này đã chính thức bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt về việc yêu cầu nhận lại số tiền 5 triệu yen mà chị Hồng nhặt trước đó và thành lập hội đồng để giao số tiền này cho chị.

(TNO) Chiều nay, 19.5, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM, đã mời “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng lên thông báo cơ quan này đã chính thức bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt về việc yêu cầu nhận lại số tiền 5 triệu yen mà chị Hồng nhặt trước đó và thành lập hội đồng để giao số tiền này cho chị.

'Tỉ phú ve chai' Huỳnh Thị Ánh Hồng sắp được nhận 5 triệu yen - Ảnh: Công Nguyên
Theo luật sư Hà Hải (người nhận hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho chị Hồng), Công an đã thông báo tạm hoãn đơn khiếu nại mà chị Hồng gửi đến Công an Q.Tân Bình trước đó để tập trung giải quyết việc trả 5 triệu yen cho “tỉ phú ve chai”. Công an xác định không có tranh chấp, và sẽ thành lập hội đồng để trao trả tiền cho chị Hồng trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72), Công an TP.HCM cho biết qua xác minh hồ sơ, lý lịch của ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi, người được bà Phạm Thị Ngọt gọi là chồng và được bà cho là chủ nhân số tiền 5 triệu yen) cho thấy người này đã dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Việt Nam, lập công ty “ma” để hợp thức hóa việc cư trú.
Qua xác minh, đến chiều 18.5, công an đã mời bà Ngọt lên làm việc, thông báo đơn và giấy tờ của bà gửi đến công an là không có cơ sở. Chiều 19.5, qua điện thoại, bà Ngọt cũng xác nhận được công an mời lên thông báo và đã ký vào biên bản.
Công an Q.Tân Bình bác đơn bà Ngọt, lập hội đồng trả tiền cho “tỉ phú ve chai” 2Ông Afolayan Caleb lúc còn sống tại Việt Nam - Ảnh do bà Ngọt cung cấp
Công an Q.Tân Bình bác đơn bà Ngọt, lập hội đồng trả tiền cho “tỉ phú ve chai” 3Hộ chiếu của ông Afolayan Caleb được xác định là giả mạo - Ảnh: Công Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.