Tịch thu hơn 2.000 tấn dầu không đủ giấy tờ hợp pháp

14/02/2017 08:43 GMT+7

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phạt ông Denison Tedete, thuyền trưởng tàu Ji Xiang 52,5 triệu đồng, tịch thu bán đấu giá hơn 2.000 tấn dầu và thả tàu Ji Xiang về nước.

Ngày 13.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho hay thuyền trưởng Denison Tedete (56 tuổi, quốc tịch Indonesia) vừa chấp hành nộp phạt và đưa tàu Ji Xiang về nước, sau khi vận chuyển hơn 2.000 tấn dầu DO nhưng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ theo quy định, số lượng hàng hóa vận chuyển không trùng khớp vận đơn tại thời điểm bị phát hiện.
Trước đó, ngày 11.12.2016, lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cùng Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng VN) phát hiện tàu Ji Xiang hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thuyền trưởng Denison Tedete khai nhận số dầu “khủng” này đang trên đường vận chuyển từ Singapore đi Hồng Kông.
Sau gần 50 ngày bị lực lượng biên phòng tạm giữ tàu cùng hơn 2.000 tấn dầu DO, thuyền trưởng Denison Tedete vẫn không cung cấp được bản gốc thủ tục, hợp đồng vận tải đường biển. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã quyết định xử phạt ông Denison Tedete 52,5 triệu đồng, tịch thu bán đấu giá hơn 2.000 tấn dầu và thả tàu Ji Xiang về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.