Tịch thu súng, xử phạt con đại gia khai thác cát dọa giết người

Thanh Dũng
Thanh Dũng
07/10/2018 06:55 GMT+7

Ngày 6.10, Công an H.Châu Thành (An Giang) cho biết liên quan việc ông Lê Hữu Thắng nổ súng trên sông Hậu, công an đã tịch thu khẩu súng cùng 23 viên đạn.

Đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính ông Thắng số tiền 3 triệu đồng về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép.
Như Thanh Niên thông tin, ngày 27.9, ông Lê Hữu Thắng, con trai của chủ doanh nghiệp khai thác cát Tân Lê Quang (xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang) cãi nhau với nhân viên Công ty khai thác cát Thái Bình hoạt động trên sông Hậu, đoạn qua H.Châu Thành, nên rút súng bắn 1 phát, sau đó tiếp tục dùng súng đe dọa.
Công an đã thu giữ khẩu súng để điều tra và xác định đây là súng bắn đạn cao su. Công an cho biết ông Thắng có kinh doanh mua bán vàng nên mua súng để phòng vệ và đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận sử dụng súng nhưng chưa được cấp phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.