Tịch thu xe đua trái phép làm xe cảnh sát

17/05/2013 03:50 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an Đồng Nai), vừa đưa vào sử dụng 3 chiếc mô tô “khủng” có phân khối lớn để tuần tra, chống cướp, phòng chống đua xe trái phép.

Cụ thể, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) thuộc PC64 đã đưa vào sử dụng thêm 3 chiếc mô tô đặc chủng gồm 2 xe Yamaha R6 và 1 xe Honda CBR 1.000. Ba xe này có tổng dung tích từ 599cc đến 998cc, tốc độ chạy tối đa từ 150 - 228 km/giờ cùng khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong 5 giây.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 3 xe mô tô đã được sơn màu trắng, bổ sung thêm các thiết bị như còi hụ, đèn chớp, dán lô gô cho phù hợp với mô tô đặc chủng chuyên dụng. Về nguồn gốc 3 xe mô tô này, thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh văn phòng Công an Đồng Nai, cho biết: "Trước đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một số người sử dụng xe mô tô này để tuần hành, đua xe trái phép từ TP.HCM về Bà Rịa- Vũng Tàu. Tuy nhiên, do xe không có giấy tờ hợp lệ, người sử dụng cũng không có giấy phép sử dụng theo quy định, do đó UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tịch thu. Sau này, Công an tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh giao lại cho lực lượng công an để phục vụ công tác và được UBND tỉnh chấp thuận". Cũng theo thượng tá Đạt, sau khi được bàn giao, Công an Đồng Nai đã cải tạo lại và cấp cho lực lượng cảnh sát 113 nhằm phục vụ tuần tra ban đêm.

Kim Cương

>> Bốn "quái xế" hầu tòa, lãnh án
>> “Đua xe” trên tỉnh lộ 8
>> Bắt gần 100 xe máy đi “bão đêm”
>> Nhiều “xe đua, xe nhồi” sau tết
>> Thành lập tổ chống đua xe dịp tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.