Tiếp cận khu vực tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép

07/06/2014 03:00 GMT+7

Trong ngày 6.6, các tàu cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã tiếp cận khu vực tàu cá Trung Quốc (TQ) đánh bắt trái phép ở vùng biển Việt Nam. Đồng thời các tàu CSB tìm cách hỗ trợ bà con ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở đây.

Trong ngày 6.6, các tàu cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã tiếp cận khu vực tàu cá Trung Quốc (TQ) đánh bắt trái phép ở vùng biển Việt Nam. Đồng thời các tàu CSB tìm cách hỗ trợ bà con ngư dân Việt Nam đang đánh bắt ở đây.

 Tàu cá Trung Quốc
Dày đặc tàu cá Trung Quốc ngang nhiên đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu

Mục tiêu mà tàu CSB tiếp cận cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 42 hải lý theo hướng tây nam và cách đất liền 110 hải lý. Đây là khu vực mà ngư dân của Việt Nam tập trung đánh bắt.

Đúng 12 giờ trưa, sau khi nhận được nhiệm vụ, tàu CSB Việt Nam số hiệu 4032 lên đường. Ngay lập tức hai tàu hải cảnh của TQ bám sát tàu 4032.

Khoảng 15 giờ, khi cách khu vực tàu cá Việt Nam khoảng 5 hải lý, tàu CSB 4032 phát hiện nhiều tàu cá TQ đang đánh bắt. Lúc này tàu hải cảnh TQ số hiệu 46106 tăng tốc cắt mặt tàu 4032, còn tàu số hiệu 46102 ép sát phía sau tàu 4032.

Thống kê của bộ phận thông tin trên tàu CSB 4032, có tới 44 tàu cá TQ đang đánh bắt trái phép ở đây. Các tàu TQ đỗ dày đặc, san sát nhau. Tàu lớn dàn hàng ngang ở phía ngoài bảo vệ tàu nhỏ. Trên các tàu cá TQ có đóng khung sắt bao quây tàu, trên đó mắc dày đặc bóng đèn và lưới giã cào để quét sạch cá, mực cả lớn lẫn nhỏ.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, trước mũi các tàu cá có công suất lớn của TQ có gia cố thêm mũi sắt lớn hình quả lê để chống rung lắc và sẵn sàng đâm va.

Lúc này tàu CSB 4032 của Việt Nam chạy khoảng hai vòng xung quanh khu vực tàu cá TQ để mở loa tuyên truyền. Hai tàu hải cảnh TQ vẫn kẹp sát tàu 4032 khoảng cách 30 - 50 m để ngăn chặn tàu Việt Nam vào sâu. Một số tàu hải cảnh TQ còn lại bảo vệ tàu cá ở mũi khác.

Thiếu tá Hoàng Quốc Đạt, Hải trưởng Hải đội 201 (Vùng CSB 2) cho biết, ngay trong tối 6.6, các tàu thực thi luật pháp của ta sẽ tiếp cận để hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân.

Tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công bằng đá, chai lọ

Ngày 6.6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết TQ vẫn duy trì khoảng 110 -115 tàu tại khu vực giàn khoan Hải Dương-981. Trong số này, có 35 - 40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 35 - 40 tàu cá và sự hiện diện của 4 tàu chiến. Diễn biến đáng chú ý trong ngày là tại khu vực này có 35 - 40 tàu cá TQ được sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh đã ngăn cản, đẩy ép, ném đá, chai lọ sang tàu của ta. Ngoài ra, lực lượng kiểm ngư Việt Nam còn thấy xuất hiện 2 tàu cá cỡ lớn TQ đi cùng các tàu cá vỏ sắt nhỏ hơn.

Các tàu của TQ gồm tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, vận tải và tàu cá tổ chức thành từng tốp ngăn chặn quyết liệt hơn. Những tàu này ở khoảng cách 9 - 11 hải lý và thậm chí sẵn sàng hú còi, đâm va, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam.

Tuy nhiên, đa số các tàu của ta vẫn bình tĩnh vòng tránh kịp thời. Đồng thời, các tàu thực thi pháp luật của ta vẫn hoạt động tích cực ở cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 9 - 11 hải lý, kiên trì bám trụ đấu tranh. Bên cạnh đó, các tàu cá ngư dân ta vẫn tiếp tục bám ngư trường đánh bắt thủy sản, cách giàn khoan khoảng 25 - 30 hải lý.

Phan Hậu - Đan Hạ

Trung Hiếu (từ vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam)

 >> Tàu Trung Quốc ném đá vào tàu Việt Nam
>> Ngư dân Đà Nẵng kiện tàu Trung Quốc
>> Nhiều chủ tàu cá tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công
>> Miễn chi phí cho ngư dân Đà Nẵng kiện tàu Trung Quốc
>> Vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam: Nhân chứng kể lại tội ác man rợ
>> Tàu Trung Quốc phun vòi rồng uy hiếp ngư dân Việt Nam
>> Tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc chuyển sang tấn công tàu Cảnh sát biển Việt Nam
>> Bị tàu Trung Quốc tấn công, ngư dân chúng tôi vẫn không nao núng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.