Tiêu hủy 10 tấn mứt có nguồn gốc Trung Quốc

23/01/2017 15:27 GMT+7

Chiều 23.1, tại khu vực bãi rác Cam Ly, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiêu hủy hơn 10 tấn mứt các loại có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đây là số mứt không có chứng từ nguồn gốc, bị Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Lâm Đồng phát hiện và thu giữ vào ngày 10.1.

Mứt đã chảy nước và bốc mùi hôi Ảnh: Lâm Viên

Lô mứt trên do ông Nguyễn Văn Toàn (40 tuổi, ngụ TP.HCM), nhập về từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ. Ông Toàn thuê căn nhà trên đường Ngô Thì Sỹ (TP.Đà Lạt) làm điểm tập kết, sau đó phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại chợ Đà Lạt.

Thiêu hủy mứt nhập từ Trung Quốc nhưng không có chứng từ hợp lệ Ảnh: Lâm Viên

Theo cơ quan chức năng, số hàng trên, gồm: khoai, chuối, hồng đào, đào xanh, mơ, mận… với nhiều bao hàng bị chảy nước, có mùi hôi thối. Nếu không phát hiện kịp thời, số mứt trên nhiều khả năng sẽ được “phù phép” thành đặc sản Đà Lạt nhằm đánh lừa người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán này.

Thượng  tá Lê Thái, Phó phòng PC46 (Công an Lâm Đồng), cho biết đây là lô hàng mứt xuất xứ từ Trung Quốc bị tiêu hủy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Lâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.