Tiêu hủy lô heo lở mồm long móng

15/10/2012 20:50 GMT+7

(TNO) Chiều 15.10, tại TP.HCM, đoàn liên ngành thú y H.Bình Chánh đã tổ chức tiêu hủy ba con heo mắc bệnh lở mồm long móng (LMLM).

(TNO) Chiều 15.10, tại TP.HCM, đoàn liên ngành thú y H.Bình Chánh đã tổ chức tiêu hủy ba con heo mắc bệnh lở mồm long móng.

Trước đó, lô heo này do ông Trần Văn Thuấn tổ chức giết mổ lậu tại địa chỉ E10/4H7 tổ 10, ấp 5 xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh bị tổ kiểm tra liên ngành thú y H.Bình Chánh phát hiện.

Do heo đã phát bệnh ra ngoài, nổi mụn nước trên da, mồm bị lở loét, móng bị sút, chảy máu, sốt, đi lại khập khiễng…, trước biểu hiện rõ ràng, đoàn liên ngành đã thực hiện các biện pháp như xử lý qua nước sôi diệt vi trùng, lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ông Thuấn đã được thông báo lịch tiêu hủy lô hàng này nhưng không có mặt tại hiện trường.

Ông Khương Trần Phúc Nguyên - Trưởng trạm thú y H.Bình Chánh, cho biết đã tham mưu cho UBND H.Bình Chánh chỉ đạo công an huyện cũng như công an xã Vĩnh Lộc A xử lý vụ việc.

Đồng thời, Chi cục Thú y TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để chuyển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán dịch bệnh từ nguồn heo trôi nổi mà ông Thuấn đưa về giết mổ.

Lần trước, ngày 8.10, Đoàn kiểm tra liên ngành H.Bình Chánh cũng đã phát hiện ông Thuấn tổ chức giết mổ lậu với tang vật là hai con heo đã giết mổ và sáu con heo sống mắc bệnh lở mồm long móng, đã phạt hành chính ông Thuấn 20,8 triệu đồng nhưng đến nay ông này vẫn chưa đóng tiền phạt.

Hoàng Việt

>> Phú Yên tiêu hủy heo tai xanh
>> Bắt quả tang lò giết mổ heo bệnh
>> Bắt quả tang lò quay heo bệnh
>> Xe khách vận chuyển hơn nửa tấn thịt heo bệnh
>> Kiểm điểm cán bộ bán heo bệnh của dân vào lò mổ
>> Heo bệnh áp sát TPHCM
>> Chôn heo bệnh gây ô nhiễm
>> Chôn heo bệnh tai xanh trong... khu dân cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.