Tìm được mạch nước ngầm tại vùng khô hạn nhất

23/05/2005 00:03 GMT+7

Các nhà nghiên cứu Phòng Địa kỹ thuật (Viện Địa chất, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam) vừa tìm được mạch nước ngầm đầu tiên ở độ cao hơn 600m tại trung tâm ba xã vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Hòa Bình là Ngọc Sơn, Ngọc Lâu và Tự Do (huyện Lạc Thủy).

Trước đó, nước sinh hoạt cho cả vùng này được đưa về từ huyện lỵ cách đó 8 km, và cũng đang trong tình trạng cạn kiệt. Mạch nước ngầm vừa được tìm thấy sâu 25-27m dưới lòng đất, có chất lượng tốt, trữ lượng lớn, không chỉ đáp ứng sinh hoạt cho hơn 1.000 hộ dân của huyện mà còn mở ra triển vọng thay đổi cơ cấu cây trồng, hồi sinh được một vùng núi khô cằn nhất của tỉnh.

Diệu Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.