Tìm được tàu cá đâm làm nghiêng trụ điện trên biển Kiên Giang

21/08/2020 22:13 GMT+7

Lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông tìm được tàu cá đâm làm nghiêng trụ điện trên biển thuộc H.Kiên Hải, Kiên Giang.

Tối 21.8, thượng tá Lưu Quang Mười, Chính trị viên Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (H.Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết đơn vị vừa tìm được tàu cá đâm vào làm nghiêng trụ điện trên biển thuộc H.Kiên Hải.
Theo thượng tá Mười, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực quản lý. Đến khoảng 10 giờ ngày 20.8, lực lượng chức năng phát hiện tại ụ tàu Anh Vy (đường Phan Đình Phùng, KP 1, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc) có tàu cá mang tên Hải Nguyên, mang số hiệu KG-91645-TS hành nghề thu mua cá cơm, bị vỡ phần đầu mũi tàu đáng nghi vấn.
Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Đặng Lê Phương (39 tuổi, ngụ H.Phú Quốc) khai nhận lúc 21 giờ ngày 14.8, tàu xuất bến tại Kênh Dài (xã Tây Yên, H.An Minh, Kiên Giang) ra đảo Phú Quốc. Khi đến khu vực thuộc đảo Hòn Tre, do trời tối, trụ điện không có đèn cảnh báo nên tàu đã va chạm vào phần đế bê tông của trụ điện.
Sau khi tìm được tàu cá nói trên, lực lượng Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã làm các thủ tục ban đầu, chủ trì phối hợp với các lực lượng, ngành liên quan điều tra làm rõ.

Hiện trường trụ điện vượt biển bị nghiêng

ẢNH: BÁCH HỶ 

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 15.8, trụ điện thứ 2 phía bờ xã đảo Hòn Tre nằm trong các trụ điện thuộc đường dây 22 kV vượt biển đưa điện lưới quốc gia từ H.Hòn Đất (Kiên Giang) ra xã đảo Hòn Tre (H.Kiên Hải) bất ngờ đổ nghiêng.
Trụ điện có chiều cao khoảng 43 m bị nghiêng 450, phần đế trụ điện đổ nghiêng xuống biển. Dây điện của tuyến cao thế bị kéo giãn và nằm trên thân trụ. Sự cố này buộc Công ty lực Kiên Giang phải cắt điện khẩn cấp toàn bộ khu vực xã đảo Hòn Tre.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.