Tìm được thi thể hai nạn nhân vụ sập hầm than

25/04/2012 18:00 GMT+7

(TNO) Vào lúc 17 giờ 20 phút chiều 25.4, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của hai công nhân trong vụ sập hầm khai thác than trái phép tại bãi than Ngọc Kinh, thuộc xã Đại Hồng, H.Đại Lộc (Quảng Nam) ra ngoài.

(TNO) Vào lúc 17 giờ 20 phút chiều 25.4, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của hai công nhân trong vụ sập hầm khai thác than trái phép tại bãi than Ngọc Kinh, thuộc xã Đại Hồng, H.Đại Lộc (Quảng Nam) ra ngoài.

>> Sập mỏ than ở Quảng Nam, 2 người mất tích

Ông Phan Đức Tính - Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc - cho biết, sau khi đưa máy bơm công suất lớn đến hiện trường vào 14 giờ chiều nay (25.4), công tác hút nước ra khỏi hầm được triển khai khẩn trương.

Đến 17 giờ cùng ngày, nước trong hầm đã rút, lực lượng cứu hộ tiếp cận được đáy hầm thì phát hiện hai thi thể bị một lớp bùn đất mỏng che phủ.

Ngay sau đó, hai thi thể được cột dây và dùng ròng rọc từ miệng hầm kéo ra ngoài.


Các công nhân xuống hầm cứu hộ - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Tính cũng khẳng định, ngoài hai nạn nhân đã tử vong là Quách Thị Sang (27 tuổi) và Bùi Đức Vượng (16 tuổi cùng trú H.Kim Bôi, Hòa Bình), bên trong hầm không còn người nào khác.

Hiện khu vực hầm đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

UBND H.Đại Lộc cũng đã quyết định trợ giúp 6 triệu đồng, UBND xã Đại Hồng giúp thêm 2 triệu đồng cho gia đình của hai nạn nhân nói trên.

* Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 phút chiều 24.4, ba công nhân đang làm thuê dưới hầm than trái phép ở thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng thì hầm bị bục nước, chôn vùi hai người, chỉ có công nhân Quách Công Tạ thoát nạn.

Nguyễn Tú

>> Tìm thấy thi thể thứ 3 bị vùi lấp ở bãi thải
>> Sẽ xử lý nghiêm vụ sạt bãi thải mỏ than Phấn Mễ
>> Bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
>> Hé lộ nguyên nhân sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ
>> Phế thải mỏ than sạt lở chôn vùi 7 người
>> Cảnh báo vụ sạt lở bãi thải thứ 2 ở Thái Nguyên
>> Huy động máy xúc và chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.