Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sập hầm mỏ than ở Hòa Bình

23/11/2015 09:12 GMT+7

Sáng nay 23.11, trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm mỏ than ở xã Lỗ Sơn.

Sáng nay 23.11, trung tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm mỏ than ở xã Lỗ Sơn.

sap-ham-thanĐã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ sập hầm mỏ than ở Hòa Bình
Theo trung tá Hà, nạn nhân Nguyễn Văn Quý (24 tuổi) được lực lượng cứu hộ tìm thấy khoảng lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 23.11, trong tình trạng đã tử vong.
Thi thể anh Quý được tìm thấy ở cuối đường hầm, chiều sâu tính từ cửa hầm chừng hơn 700 m. Hiện cơ quan chức năng đang đưa thi thể nạn nhân Quý ra ngoài để khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình an táng.
Sau 6 ngày vụ sập hầm mỏ than ở Hòa Bình xảy ra, nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy. Trong số 7 người đi vào trong đường hầm thì có 3 người vào sâu bên trong đường hầm hơn, không kịp thoát ra ngoài nên tử vong, 4 người ở gần cửa hầm nên nhanh chân thoát nạn.
Trung tá Hà cho hay, sau khi tìm được thi thể anh Quý, công tác tìm kiếm cứu hộ cũng sẽ kết thúc.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.