Tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26

31/03/2017 10:57 GMT+7

Sáng 31.3, tàu cứu hộ SAR 413 phát hiện một thi thể cách vị trí tàu Hải Thành 26 chìm khoảng 3 hải lý.

Sáng ngày 31.3, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, cho biết vào lúc 8 giờ 50 phút cùng ngày (31.3), tàu cứu hộ SAR 413 phát hiện thêm 1 thi thể nổi trên mặt biển, cách vị trí tàu Hải Thành 26 chìm gần 3 hải lý.
Công tác nhận dạng đã được tiến hành.
Đến 10 giờ 50 phút ngày 31.3, ông Vũ Việt Hùng cho biết thi thể được xác định là thuyền viên Ninh Văn Quỳnh (28 tuổi, ngụ Hải Dương). Theo thông tin từ thuyền trưởng tàu Hải Thành 26, anh Ninh Văn Quỳnh là một trong 5 thuyền viên có mặt trên cabin lúc tàu Hải Thành 26 bị đâm.
Theo ông Vũ Việt Hùng, thời tiết trên biển khu vực tìm kiếm trong hôm nay (31.3) diễn biến thuận lợi, gió và sóng khá êm chỉ ở cấp 3. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đưa thợ lặn tiếp cận vị trí tàu Hải Thành 26 chìm để tìm kiếm các thuyền viên bị mất tích.
Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 ngày 30.3, tàu SAR 413 đã tìm được thi thể của đại phó tàu Hải Thành 26, anh Lương Văn Quỳnh (quê Hải Phòng) và đưa vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng gọi điện động viên, biểu dương lực lượng cứu nạn
Trưa 31.3, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, cho biết vào 10 giờ 56 phút cùng ngày (31.3), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã trực tiếp gọi điện cho các lực lượng đang tham gia cứu nạn tàu Hải Thành 26 để động viên, biểu dương và giao cho các lực lượng cứu nạn trong ngày hôm nay (31.3)  tiếp tục tìm kiếm 7 thuyền viên còn lại đang mất tích.
Ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đang trao đổi thông tin với báo chí Ảnh: Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.