Tìm thấy thi thể 3 ngư dân mất tích trong vụ nổ tàu cá ở Phú Quốc

Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể ngư dân trong vụ nổ tàu cá ở Phú Quốc.

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết sau 2 ngày tìm kiếm, đến chiều tối 26.6, lực lượng cứu hộ Vùng Cảnh sát biển 4 và các đơn vị phối hợp đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân (cùng ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau) bị nạn trong vụ nổ tàu cá xảy ra tại vùng biển gần Hòn Thơm, H.Phú Quốc (Kiên Giang).
Cụ thể, trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 ngư dân Phạm Văn Băng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuẩn (38 tuổi), sau đó bố trí phương tiện đưa về quê lo hậu sự. Ngư dân còn lại là Dương Văn Cường (47 tuổi) được tìm thấy và chuyển vào bờ Phú Quốc tối cùng ngày.
Cũng trong ngày, tại Bệnh viện đa khoa H.Phú Quốc, tình hình sức khỏe 4 ngư dân bị thương trong vụ nổ tàu là Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi), Phạm Thanh Sáng (30 tuổi), Trần Văn Đen (30 tuổi), Trần Văn Sơn (54 tuổi) đã ổn định.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá mang số hiệu CM 98984 TS xuất bến ngày 21.6 từ TT.Sông Đốc đi đánh bắt trên vùng biển tỉnh Kiên Giang. Đến chiều 24.6, tàu đang buông lưới ở vùng biển gần Hòn Thơm thì các ngư dân phát hiện tiếng máy tàu nổ bất thường, mặc dù đã cố gắng tắt máy bằng cách rút ống tiếp nhiên liệu nhưng không được. Sau đó, máy tàu bị nóng và nổ tung, tàu bị chìm. Cả 7 người có mặt trên tàu bị hất văng xuống biển, nhưng chỉ có 4 người may mắn bám được vào miếng ván trước khi được lực lượng cứu hộ tiếp cận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.